Ngoại trưởng Australia xác nhận tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G20

Trong tuần này, Ngoại trưởng Australia Penny Wong sẽ tới Indonesia tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Bali.
Ngoại trưởng Australia xác nhận tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G20 ảnh 1Ngoại trưởng Australia Penny Wong. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong thông cáo ngày 5/7, Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết trong tuần này, bà sẽ tới Indonesia tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Bali.

Ngoại trưởng Penny Wong đánh giá G20 là diễn đàn hàng đầu về hợp tác và quản trị kinh tế quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng - hai vấn đề đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc xung đột ở Ukraine.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Wong cũng sẽ tham gia cuộc họp lần thứ 21 của ngoại trưởng 5 nước Mexico, Indonesia, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Australia (MIKTA).

[Indonesia mời Ukraine tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G20]

MIKTA đặt mục tiêu đóng vai trò cầu nối giữa các nước đang phát triển và phát triển về các vấn đề toàn cầu bao gồm cuộc xung đột ở Ukraine, an ninh lương thực và quản lý di cư.

Thông cáo cũng cho biết trước khi tới dự Hội nghị Ngoại trưởng G20, bà Wong sẽ đến thăm Singapore.

Theo Ngoại trưởng Wong, quan hệ giữa Australia và Singapore là một trong những mối quan hệ gần gũi và toàn diện nhất trong khu vực, gắn liền với các lợi ích kinh tế và chiến lược chung.

Singapore là đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Australia ở Đông Nam Á và hai nước đang nỗ lực đàm phán về một Thỏa thuận Kinh tế xanh nhằm tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư song phương và hỗ trợ thực hiện mục tiêu không phát thải ròng của cả hai nước.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng nước này Antony Blinken có kế hoạch gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Bali, Indonesia trong tuần này.

Theo thông báo, Ngoại trưởng Blinken cũng sẽ tới thủ đô Bangkok của Thái Lan trong khuôn khổ chuyến công du này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục