Ngoại trưởng Bolivia có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2

Ngoại trưởng Longaric cho hay bà không có các triệu chứng điển hình của bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và vẫn đang trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Ngoại trưởng Bolivia có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 ảnh 1Bà Karen Longaric Rodriguez. (Nguồn: albertonews.com)

Ngày 13/7, Ngoại trưởng của Chính phủ lâm thời Bolivia, bà Karen Longaric Rodriguez, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo thông báo được công bố trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Longaric cho hay bà không có các triệu chứng điển hình của bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và vẫn đang trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo quan chức của Chính phủ lâm thời Bolivia, bà sẽ tự cách ly tại nhà và tiếp nhận các biện pháp chữa trị thích hợp.

Trước đó, một loạt quan chức cấp cao của chính phủ lâm thời Bolivia cũng đã được chẩn đoán mắc COVID-19, bao gồm Tổng thống lâm thời Jeanine Áñez, Bộ trưởng Y tế Eidy Roca, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Yerko Núñez và mới đây nhất là Bộ trưởng Kinh tế Oscar Ortiz.

Theo số liệu cập nhật của Bộ Y tế Bolivia, tính tới thời điểm hiện tại, quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận tổng cộng 48.187 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.807 người tử vong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục