Ngoại trưởng các nước JCPOA có thể nhóm họp bên lề UNGA

Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức gần đây đã gợi ý việc tổ chức một cuộc họp các nước ký kết JCPOA cấp ngoại trưởng mặc dù được cho sẽ diễn ra trước UNGA.
Ngoại trưởng các nước JCPOA có thể nhóm họp bên lề UNGA ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi. (Nguồn: tehrantimes)

Sputnik đưa tin, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi ngày 19/9 cho biết ngoại trưởng của các nước tham gia ký kết Kế hoạch Hành động Chung (JCPOA) có thể gặp nhau bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA).

Theo người phát ngôn này, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức gần đây đã gợi ý việc tổ chức một cuộc họp các nước ký kết JCPOA cấp ngoại trưởng mặc dù được cho sẽ diễn ra trước UNGA.

[Các cường quốc châu Âu kêu gọi Iran tuân thủ trở lại JCPOA]

Phát biểu với mạng tin Khabar, ông Mousavi nêu rõ: "Cân nhắc những tình hình hiện tại, cuộc họp này có thể diễn ra bên lề UNGA nếu phái đoàn Iran tới New York."

Phiên họp thứ 74 của UNGA đã bắt đầu vào ngày 17/9 nhưng một ngày sau đó, truyền thông Iran đưa tin Tổng thống Iran Hassan Rouhani và phái đoàn của ông, trong đó có Ngoại trưởng Javad Zarif, có thể lỡ cuộc họp của UNGA vì Mỹ vẫn chưa cấp thị thực cho họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục