Ngoại trưởng Campuchia bắt đầu công du Thái Lan 3 ngày

Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong đã lên đường thăm Thái Lan trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài 3 ngày, nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác giữa hai quốc gia láng giềng.
Ngoại trưởng Campuchia bắt đầu công du Thái Lan 3 ngày ảnh 1Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong. (Nguồn: AFP)

Tân Hoa xã đưa tin sáng 10/7, Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Campuchia Hor Namhong đã lên đường thăm Thái Lan trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài 3 ngày, nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác giữa hai quốc gia láng giềng.

Bộ Ngoại giao Campuchia ra thông cáo cho biết tháp tùng Ngoại trưởng Hor Namhong trong chuyến đi này có Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề biên giới Var Kimhong và Bộ trưởng Văn hóa-Nghệ thuật Phoeurng Sackona.

Theo thông cáo, ông Hor Namhong sẽ hội đàm song phương với Phó Thủ tướng Thái Lan Tanasak Patimapragorn và tới chào xã giao Thủ tướng Prayut Chan-O-Cha.

Cũng trong thời gian ở thăm Thái Lan, ông Hor Namhong sẽ tham dự buổi lễ Thái Lan trao trả 16 cổ vật cho Campuchia. 16 cổ vật này nằm trong số 43 cổ vật mà chính quyền Bangkok thu giữ từ những kẻ buôn lậu hồi năm 1999./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục