Ngoại trưởng Campuchia-Thái hội đàm ở Bangkok

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia và người đồng cấp của Thái Lan sẽ hội đàm tại Bangkok nhằm thúc đẩy quan hệ và hợp tác giữa hai bên.
Theo hãng Tân Hoa xã, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong sẽ thăm Thái Lan trong hai ngày vào tuần tới để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Surapong Tovichakchaikul nhằm thúc đẩy quan hệ và hợp tác giữa hai bên.

Bộ Ngoại giao Campuchia ngày 20/12 ra thông cáo báo chí cho biết ngoại trưởng hai nước sẽ gặp nhau vào ngày 25-26/12 tại Bangkok trong khuôn khổ hội nghị lần thứ tám của Ủy ban hỗn hợp vì sự hợp tác song phương giữa Campuchia và Thái Lan.

Thông cáo có đoạn viết: "Hội nghị sẽ thảo luận về một loạt vấn đề hai bên cùng quan tâm với quan điểm nhằm tăng cường các quan hệ láng giềng tốt đẹp hiện nay và hợp tác giữa hai nước".

Kết thúc hội nghị, hai bên sẽ thông qua kết quả thảo luận.

[Campuchia-Thái nhất trí soạn kế hoạch rà phá mìn]

Trước đó, ngày 19/12, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, Tướng Neang Phat cho biết nước này và Thái Lan đã nhất trí soạn thảo một kế hoạch chung tháo dỡ mìn, dự kiến hoàn tất vào tháng 2/2013, tại các khu vực cần thiết thuộc Khu phi quân sự tạm thời (PDZ) xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear có từ thế kỷ 11.

Thỏa thuận trên đạt được trong cuộc họp lần thứ ba của Nhóm làm việc chung Campuchia-Thái Lan ở Bangkok vào ngày 18/12, do Tướng Neang Phat và Tướng Worapong Sanganetra, Tham mưu trưởng Lục quân Hoàng gia Thái Lan đồng chủ trì./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục