Ngoại trưởng CPC: Triều Tiên muốn hội đàm 6 bên

Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong cho hay Triều Tiên muốn nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại Washington trong chuyến thăm chính thức Mỹ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Hor Namhong cho hay Triều Tiên muốn nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

 

VOA tiếng Khmer đêm 15/6 dẫn lời ông Hor Namhong, người vừa thực hiện chuyến công du Bình Nhưỡng ba ngày hồi đầu tháng này, cho biết Triều Tiên sẵn sàng mở các cuộc đàm phán mà không áp đặt điều kiện tiên quyết nào, nhưng Bình Nhưỡng vẫn muốn duy trì các lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ dùng để phát điện, như Mỹ từng hứa hẹn.

 

Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ông Hor Namhong cũng đã chuyển thông điệp của Triều Tiên sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ về vấn đề phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, nếu Mỹ chấm dứt các hoạt động thù địch đối với Bình Nhưỡng.

 

Dự kiến, vào tháng Bảy tới, ngoại trưởng Mỹ và Triều Tiên sẽ cùng tham dự Diễn đàn An ninh Khu vực tại Phnôm Pênh, khi Campuchia tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN với các bên đối thoại và các hội nghị liên quan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục