Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez công du 5 nước châu Âu

Bộ Ngoại giao Cuba thông báo Ngoại trưởng nước này Bruno Rodríguez sẽ công du 5 nước châu Âu là Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Slovakia, Italy và Vatican.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez công du 5 nước châu Âu ảnh 1Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez. (Nguồn: trabajadores.cu)

Ngày 15/6, Bộ Ngoại giao Cuba thông báo Ngoại trưởng nước này Bruno Rodríguez sẽ công du 5 nước châu Âu là Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Slovakia, Italy và Vatican.

Chuyến công du sẽ bắt đầu ngay từ ngày 15/6 và dự kiến ông Rodríguez sẽ hội đàm với người đồng cấp tại mỗi nước chủ nhà, cùng nhiều cuộc gặp gỡ chính thức khác với mục tiêu tăng cường quan hệ chính trị-kinh tế.

Cuối tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Rodríguez cũng đã công du 3 nước châu Âu là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hy Lạp.

Trước đó, cuối năm 2016, Ngoại trưởng Rodríguez từng khẳng định quan hệ kinh tế với châu Âu sẽ là một ưu tiên của Cuba trong công cuộc xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

[Cuba và EU tổ chức họp vòng 3 cuộc đối thoại về nhân quyền]

Quan chức này nhấn mạnh thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Cuba và Liên minh châu Âu (EU) là minh chứng cho thấy với thái độ thiện chí và tôn trọng lẫn nhau, các bên hoàn toàn có thể giải quyết các bất đồng và tạo ra tiến triển trong quan hệ ngoại giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục