Ngoại trưởng Cuba Rodriguez lên tiếng chỉ trích lệnh cấm vận của Mỹ

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cho rằng các lệnh cấm vận thương mại do Mỹ dẫn đầu vẫn đang duy trì một "thực tại nghẹt thở" đối với người dân Cuba.
Ngoại trưởng Cuba Rodriguez lên tiếng chỉ trích lệnh cấm vận của Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez. (Nguồn: trabajadores.cu)

Theo THX, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 29/3 cho rằng các lệnh cấm vận thương mại do Mỹ dẫn đầu vẫn đang duy trì một "thực tại nghẹt thở" đối với người dân Cuba.

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Ecuadorian, Ngoại trưởng Bruno Rodriguez thừa nhận rằng, bất chấp quyết định khôi phục lại quan hệ và chuyến thăm La Habana mới đây của Tổng thống Mỹ Barack Obama, lệnh cấm vận của Mỹ tiếp tục làm tê liệt nền kinh tế của Cuba và cản trở bất cứ triển vọng nào cho tiến trình bình thường hóa quan hệ.

Ngoại trưởng Bruno Rodriguez cũng cho rằng lệnh cấm vận là trở ngại chính trong quá trình phát triển kinh tế của Cuba và là nguyên nhân chính dẫn tới khó khăn cho toàn bộ các gia đình ở Cuba hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục