Ngoại trưởng Đức đề cập khả năng tiếp tục đàm phán về Brexit

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết các cuộc đàm phán về việc Anh rời EU sẽ tiếp tục nếu thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May không được Quốc hội Anh thông qua.
Ngoại trưởng Đức đề cập khả năng tiếp tục đàm phán về Brexit ảnh 1Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 15/1, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn được gọi là Brexit, sẽ tiếp tục nếu thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Theresa May không được Quốc hội Anh thông qua.

Tuy nhiên, ông Maas đã cảnh báo các nhà lập pháp Anh rằng họ không nên kỳ vọng bất kỳ thay đổi quan trọng nào về thỏa thuận Brexit, vốn được Anh và EU ký kết tại Brussels hồi tháng 11 năm ngoái.

[Đức khẳng định sẽ không có thêm sự nhượng bộ nào đối với Anh]

Ông Maas nói: "Mọi thứ đã được hoàn tất trong những tuần và tháng gần đây, báo hiệu mối quan tâm của chúng tôi đối với một quyết định tích cực. Tuy nhiên, tôi hoài nghi rằng thỏa thuận này về bản chất có thể được bắt đầu (đàm phán) lại một lần nữa."

Ông Maas đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh các nghị sỹ Anh chuẩn bị bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục