Ngoại trưởng Đức Heiko Maas: Berlin sẵn sàng góp sức tái thiết Syria

Đây được xem là câu trả lời của Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đối với tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng Tám vừa qua, trong đó kiến nghị châu Âu cần tăng cường tái thiết Syria.
Ngoại trưởng Đức Heiko Maas: Berlin sẵn sàng góp sức tái thiết Syria ảnh 1Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 14/9, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định, nước này sẵn sàng góp sức vào việc tái thiết Syria nếu tìm ra một giải pháp chính trị hướng tới các cuộc bầu cử công bằng tại quốc gia Trung Đông.

Phát biểu này được xem là câu trả lời của ông Maas đối với tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng Tám vừa qua, trong đó kiến nghị châu Âu cần tăng cường tái thiết Syria.

Phát biểu trên được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Đức dự kiến có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại thủ đô Berlin (Đức).

[Lính thủy đánh bộ Mỹ tập trận chung với lực lượng nổi dậy ở Syria]

Trên tài khoản Twitter, Ngoại trưởng Maas nhấn mạnh: "Nếu có một giải pháp chính trị tại Syria dẫn tới các cuộc bầu cử tự do, chúng tôi sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm tái thiết. Việc Syria là một quốc gia ổn định nằm trong lợi ích của chúng tôi. Do đó, công tác tái thiết là cần thiết. Và chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong tiến trình này." 

Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Đức cũng nhấn mạnh yêu cầu của Berlin trong việc kêu gọi Moskva sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad rút lui khỏi cuộc phản công lớn ở tỉnh Idlib do phe đối lập kiểm soát.

Các lực lượng Chính phủ Syria do Nga hỗ trợ tập trung tại các vùng xung quanh Idlib trong những tuần gần đây, làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công trên bộ và trên không nhằm giành lại thành trì lớn cuối cùng này của phe đối lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục