Ngoại trưởng Đức kêu gọi Mỹ cân nhắc việc rút khỏi INF đối với châu Âu

Ngày 21/10, Ngoại trưởng Đức Heiko Mass kêu gọi Mỹ cân nhắc những hậu quả của việc rút khỏi INF đối với châu Âu cũng như các nỗ lực giải giáp vũ khí trong tương lai.
Ngoại trưởng Đức kêu gọi Mỹ cân nhắc việc rút khỏi INF đối với châu Âu ảnh 1Ngoại trưởng Đức Heiko Mass. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 21/10, Ngoại trưởng Đức Heiko Mass kêu gọi Mỹ cân nhắc những hậu quả của việc rút khỏi Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) đối với châu Âu cũng như các nỗ lực giải giáp vũ khí trong tương lai.

Trong một tuyên bố, ông Mass nhấn mạnh: “Hiệp ước INF đã ra đời hơn 30 năm và đóng vai trò then chốt đối với cấu trúc an ninh của châu Âu.

Chúng tôi thường xuyên hối thúc Nga giải quyết những cáo buộc về việc vi phạm thỏa thuận này. Giờ chúng tôi hối thúc Mỹ cân nhắc những hậu quả có thể xảy ra.”

[Lầu Năm Góc: Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực]

Cùng ngày, cựu Tổng thống Liên bang Xô viết Mikhail Gorbachev cho rằng việc Mỹ rút khỏi INF là một sai lầm.

Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/10 tuyên bố ông sẽ rút Mỹ khỏi Hiệp ước về các Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) với Nga, cho rằng Moskva đang vi phạm hiệp ước này.

Tuy nhiên, ông cũng không cung cấp thêm chi tiết.

Tuyên bố trên được đưa ra tại một điểm dừng trong cuộc vận động ở thành phố Elko, Nevada./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.