Ngoại trưởng Hammond: Anh sẵn sàng triển khai tên lửa hạt nhân Mỹ

Ngoại trưởng Anh tuyên bố nước này sẵn sàng một lần nữa cho phép Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng với Nga gia tăng.
Ngoại trưởng Hammond: Anh sẵn sàng triển khai tên lửa hạt nhân Mỹ ảnh 1Ông Philip Hammond. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Sputnik, tờ Daily Mail của Anh số ra ngày 8/6 đưa tin Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tuyên bố London sẵn sàng một lần nữa cho phép Mỹ triển khai tên lửa hạt nhân trên lãnh thổ quốc gia Tây Âu này, trong bối cảnh căng thẳng với Nga đang gia tăng.

Ngoại trưởng Hammond giải thích rằng nước Anh cần gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin "tín hiệu rõ ràng" giữa lúc đang xuất hiện những "dấu hiệu gây lo ngại" về việc Moksva gia tăng hoạt động quân sự, bao gồm cả việc triển khai tên lửa ở Kaliningrad.

Ông tuyên bố: "Chúng tôi cần phải gửi tín hiệu rõ ràng cho Nga rằng chúng tôi sẽ không cho phép họ vượt qua giới hạn đỏ của chúng tôi." Tuy nhiên, ông Hammond lưu ý khả năng triển khai tên lửa hạt nhân của Mỹ vẫn chỉ là giả thuyết, bởi theo quan điểm của ông, Phương Tây không muốn khơi mào bằng "hành động khiêu khích " và tạo ra một giai đoạn chạy đua vũ trang mới trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

Trước đó, Chỉ huy trưởng Lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga, Thiếu tướng Mikhail Matveevsky cho biết đến năm 2018, lữ đoàn tên lửa triển khai ở tỉnh Kaliningrad sẽ được trang bị hệ thống chiến thuật "Iskander-M", như các lữ đoàn tên lửa khác của các lực lượng vũ trang Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục