Ngoại trưởng Hàn-Nhật tìm biện pháp trừng phạt mạnh Triều Tiên

Ngày 19/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản quan ngại sâu sắc với vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên, đồng nhất trí sẽ tìm kiếm các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ với Bình Nhưỡng.
Ngoại trưởng Hàn-Nhật tìm biện pháp trừng phạt mạnh Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 19/9 thông báo Ngoại trưởng nước này Yun Byung-se và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida đã bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên, đồng thời nhất trí sẽ tìm kiếm các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ đối với Bình Nhưỡng.

Một thông cáo báo chí của bộ trên được trích dẫn cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận này trong một cuộc gặp song phương tổ chức tại New York ngày 18/9 (giờ Mỹ) bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc; trong đó họ còn nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là với Mỹ, Trung Quốc và Nga, về vấn đề này.

Thông cáo có đoạn viết: “Hai vị bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Triều Tiên làm gia tăng tình trạng căng thẳng lên mức cao chưa từng thấy bằng các hành động khiêu khích thường xuyên hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trong đó có hai vụ thử hạt nhân trong năm nay cũng như nhiều vụ phóng tên lửa đạn đạo.”

Thông cáo cũng nhấn mạnh rằng các hành động của Triều Tiên được tiến hành bất chấp những lời cảnh báo liên tục của cộng đồng quốc tế.

Trước cuộc gặp song phương này, các ông Yun và Kishida đã có cuộc gặp ba bên với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, trong đó họ kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lớn hơn với Triều Tiên và nhấn mạnh các hành động như vậy đang làm trầm trọng thêm tình trạng bị cô lập của Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục