Mỹ không bỏ châu Âu

Ngoại trưởng Hillary: Mỹ sẽ không bỏ rơi châu Âu

Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, châu Âu vẫn là "đối tác cốt yếu" ngay cả khi Washington biểu lộ sự chuyển trục chiến lược tới khu vực châu Á.
AP/AFP đưa tin, ngày 4/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã cam đoan với châu Âu rằng, lục địa này vẫn là trung tâm trong các lợi ích quốc phòng của Mỹ trong khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng, châu Âu vẫn là "đối tác cốt yếu" ngay cả khi Washington biểu lộ sự chuyển trục chiến lược tới khu vực châu Á.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Bộ trưởng Panetta đã nhấn mạnh, châu Âu là đối tác an ninh lý tưởng của Mỹ cho các hoạt động quân sự và ngoại giao trên khắp thế giới.

Ông Panetta nhấn mạnh, Mỹ đang xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu, bao gồm một trạm radar tại Thổ Nhĩ Kỳ và các trạm tên lửa sắp được xây tại Romania và Ba Lan cùng bốn tàu chiến Mỹ với khả năng đánh chặn tên lửa sẽ được triển khai tại thành phố Rota của Tây Ban Nha.

Bộ trưởng Panetta cũng kêu gọi châu Âu tiếp tục đầu tư vào quốc phòng, đổi lại Washington sẽ làm mới lại bổn phận an ninh với lục địa già bằng việc đóng góp thêm cho lực lượng NATO.

Cũng tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, châu Âu vẫn là "đối tác cốt yếu" của Washington và kêu gọi các đối tác châu Âu tại hội nghị cùng phối hợp để đón lấy "những cơ hội trước mắt tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục