Ngoại trưởng Iran cáo buộc Mỹ đang phát động 'cuộc chiến tâm lý'

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng, Mỹ đang phát động một cuộc chiến tâm lý nhằm vào Iran và các đối tác kinh doanh của nước này.
Ngoại trưởng Iran cáo buộc Mỹ đang phát động 'cuộc chiến tâm lý' ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: IRNA/ TTXVN)

Theo Reuters, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng, Mỹ đang phát động một cuộc chiến tâm lý nhằm vào Iran và các đối tác kinh doanh của nước này. 

Ông Zarif nêu rõ: "Trọng tâm (của Mỹ) là phát động cuộc chiến tâm lý nhằm vào Iran và các đối tác kinh doanh của nước này." 

[Iran kêu gọi người dân đoàn kết vượt qua các sức ép về kinh tế của Mỹ]

Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) - tên gọi chính thức của thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới, đồng thời áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran.

Các nước thành viên khác của JCPOA vẫn đang nỗ lực tìm cách cứu vãn thỏa thuận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục