Ngoại trưởng Iran chỉ trích các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu

Ngoại trưởng Iran Zarif tuyên bố, các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Tehran liên quan đến âm mưu tấn công tại châu Âu “sẽ không thể giúp châu Âu trốn tránh trách nhiệm về hành vi chứa chấp khủng bố.”
Ngoại trưởng Iran chỉ trích các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif phát biểu tại thủ đô Tehran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/1, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Tehran liên quan đến âm mưu tấn công tại châu Âu “sẽ không thể giúp châu Âu trốn tránh trách nhiệm về hành vi chứa chấp khủng bố.”

Trên mạng xã hội Twitter, Ngoại trưởng Zarif nhấn mạnh: “Các nước châu Âu, bao gồm Đan Mạch, Pháp và Hà Lan, chứa chấp MEK - nhóm đối lập Mujaheedin-e Khalq bị Iran trục xuất.”

[Iran: Mỹ không thể tiếp tục kéo dài kỷ nguyên trừng phạt]

Trước đó cùng ngày, EU đã phong tỏa tài sản của một đơn vị tình báo Iran cùng 2 nhân viên, sau khi Hà Lan cáo buộc Tehran đứng đằng sau 2 vụ giết người.

Hà Lan đã cùng với Pháp và Đan Mạch cáo buộc Tehran có âm mưu tiến hành các vụ tấn công ở châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục