Ngoại trưởng Iran tuyên bố Tehran cần có tên lửa "để tự vệ"

Ngoại trưởng Iran khẳng định nước ông cần có tên lửa để tự vệ, đồng thởi chỉ trích các chính trị gia Australia không bày tỏ quan ngại về nguy cơ Israel ném bom cơ sở hạt nhân của Iran.
Ngoại trưởng Iran tuyên bố Tehran cần có tên lửa "để tự vệ" ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại Đại học Quốc gia Australia ở Canberra tối 15/3, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định nước ông cần có tên lửa để tự vệ, đồng thởi chỉ trích các chính trị gia Australia không bày tỏ quan ngại về nguy cơ Israel ném bom cơ sở hạt nhân của Iran.

Ông Zarif nêu rõ: “Israel luôn nói rằng sẽ tấn công Iran. Israel mua bom xuyên phá bêtông để có thể phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran. Tôi không thấy một chính trị gia Australia nào bày tỏ mối quan ngoại về việc Israel đe dọa sử dụng vũ lực nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran, gây ra thảm họa về môi trường và nhân đạo.”

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Iran đã có các cuộc thảo luận với Thủ tướng Malcolm Turnbull và các quan chức cấp cao trong Chính phủ Australia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục