Ngoại trưởng Iraq: Không cần binh sỹ nước ngoài vào Iraq đánh IS

Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari tuyên bố không muốn binh lính nước ngoài vào lãnh thổ nước này để chiến đấu chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Ngoại trưởng Iraq: Không cần binh sỹ nước ngoài vào Iraq đánh IS ảnh 1Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, Ngoại trưởng Iraq Ibrahim al-Jaafari ngày 6/11 tuyên bố Chính phủ Iraq đề nghị các nước hỗ trợ quân sự, trong đó có thiết bị quân sự và huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq nhưng Baghdad không muốn binh lính nước ngoài vào lãnh thổ nước này để chiến đấu chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu tại một hội nghị ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ông al-Jaafari nói: “Chỉ có người Iraq sẽ chiến đấu trên lãnh thổ của Iraq.”

Sau các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, ông al-Jaafari cho biết Chính phủ Iraq cũng đã đề nghị Ankara hỗ trợ thiết bị quân sự và huấn luyện cho quân đội Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục