Ngoại trưởng Iraq và Kuwait điện đàm về quan hệ song phương

Ngoại trưởng Iraq và người đồng cấp Kuwait trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm cũng như khẳng định sự cần thiết của việc hợp tác để giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực.
Ngoại trưởng Iraq và Kuwait điện đàm về quan hệ song phương ảnh 1Ngoại trưởng Iraq Mohammed al-Hakim. (Nguồn: Reuters)

THX đưa tin, Ngoại trưởng Iraq Mohammed al-Hakim ngày 9/8 đã điện đàm với người đồng cấp Kuwait Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah và thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương, tìm giải pháp cho các cuộc khủng hoảng khu vực.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Iraq, hai Ngoại trưởng Al-Hakim và Al-Sabah đã trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm cũng như khẳng định sự cần thiết của việc hợp tác nhằm góp phần giải quyết các cuộc khủng hoảng khu vực.

[Iraq và Kuwait tiến tới bình thường hóa quan hệ đầy đủ]

Bên cạnh đó, hai bên còn bàn thảo các triển vọng thúc đẩy quan hệ song phương trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và an ninh cũng như những biện pháp để phát triển hợp tác song phương nhằm phục vụ các lợi ích chung.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Iran trong khu vực Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục