Ngoại trưởng Israel bị cáo buộc nhận hối lộ, rửa tiền

Cảnh sát Israel ngày 2/8 đã đề nghị kết tội Ngoại trưởng nước này Avigdor Lieberman vì đã nhận hối lộ, rửa tiền và cản trở luật pháp.
Cảnh sát Israel ngày 2/8 đã đề nghị kết tội Ngoại trưởng nước này Avigdor Lieberman vì đã nhận hối lộ, rửa tiền và cản trở luật pháp.

Một quan chức cảnh sát cho biết đơn vị điều tra của cảnh sát đã đưa ra đề nghị trên và trong vài ngày tới sẽ trình lên Tổng Chưởng lý Menahem Mazuz. Nếu bị kết luận phạm tội, ông Lieberman sẽ phải từ chức.

Tháng trước cảnh sát Israel đã hoàn tất cuộc điều tra kéo dài 13 năm về các cáo buộc tham nhũng, gian lận, rửa tiền, lạm dụng tín nhiệm và cản trở luật pháp đối với ông Lieberman. Ông đã bị đơn vị điều tra gian lận của cảnh sát thẩm vấn nhiều lần.

Theo báo chí Israel, ông Lieberman bị nghi đã nhận các khoản tiền bất hợp pháp thông qua các tài khoản ngân hàng do con gái ông mở ở Síp. Trang điện tử của tờ "Tin tức Ynet" tiết lộ ông Liebermen hiện có khoảng 2,5 triệu USD bất hợp pháp trong các tài khoản ở Síp.

Tuy nhiên, ông Liebermen khẳng định không làm gì sai và cho rằng cuộc điều tra của cảnh sát mang động cơ chính trị. Ông Liebermen hiện là Chủ tịch đảng Yisrael Beitenu, chính đảng lớn thứ hai trong liên minh cầm quyền và lớn thứ ba trong Quốc hội Israel.

Năm 2007, Tòa án tối cáo Israel đã quyết định ngừng cuộc điều tra theo kháng cáo của ông Lieberman, nhưng sau đó đã hủy bỏ quyết định này vào năm 2008 để cảnh sát tiếp tục điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục