Ngoại trưởng Italy vẫn là ứng viên tiềm năng thay thế bà Ashton

Bà Federica Mogherini vẫn là ứng cử viên triển vọng cho chức vụ Đại diện cấp cao của châu Âu về chính sách đối ngoại, thay thế bà Catherine Ashton.
Ngoại trưởng Italy vẫn là ứng viên tiềm năng thay thế bà Ashton ảnh 1Bà Federica Mogherini. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Italy, bà Federica Mogherini vẫn là ứng cử viên triển vọng cho chức vụ Đại diện cấp cao của châu Âu về chính sách đối ngoại, thay thế bà Catherine Ashton.

EU Observer ngày 27/8 cho biết, tại Hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra hồi tháng Bảy vừa qua, Thủ tướng Matteo Renzi đã không nhận được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo Tây Âu khi đề cử bà Mogherini vào chức vụ trên. Lý do là bà Mogherini được cho là có thái độ quá "thân thiện" với Nga và còn ít kinh nghiệm đối ngoại trên cương vị đầy trọng trách như vậy của liên minh.

Tuy vậy, các nguồn tin chính thức từ Ủy ban châu Âu (EU) khẳng định rằng Ngoại trưởng Mogherini vẫn là một trong số các lựa chọn tiềm năng cho chức vụ này. Đặc biệt, khi mà việc phân chia các vị trí lãnh đạo cao cấp nhất của EC còn bị chi phối do cơ cấu giới và xu hướng chính trị.

Nữ chính khách nay có nhiều khả năng sẽ trở thành người lãnh đạo chính sách đối ngoại của EU nếu như Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hoặc một nhà lãnh đạo vùng Baltic sẽ thay thế vị trí Chủ tịch Hội đồng châu Âu của ông Herman Van Rompuy.

Hiện tại, Ngoại trưởng Italy đang phải cạnh tranh với hai ứng cử viên khác là Ngoại trưởng Ba Lan Radek Sikorski và Ủy viên châu Âu người Bulgaria Kristalina Georgieva, đều thuộc xu hướng chính trị trung hữu.

Bà Federica Mogherini mới nhậm chức Ngoại trưởng Italy hồi tháng Hai vừa qua. Quyết định cuối cùng sẽ được các nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra trong cuộc gặp gỡ ở Brussels diễn ra vào ngày 30/8./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục