Ngoại trưởng Lavrov muốn Mỹ "cài đặt lại" quan hệ với Nga

Phát biểu trong cuộc họp báo thường niên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố ông muốn chứng kiến một sự "cài đặt lại" trong quan hệ giữa Moskva và Washington.
Ngoại trưởng Lavrov muốn Mỹ "cài đặt lại" quan hệ với Nga ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 26/1, phát biểu trong cuộc họp báo thường niên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố ông muốn chứng kiến một sự "cài đặt lại" trong quan hệ giữa Moskva và Washington.

Quan hệ giữa Nga và Mỹ đã rơi xuống mức thấp kể từ sau Chiến tranh Lạnh sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine và Phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Moskva do vai trò của Nga trong cuộc xung đột với phe ly khai ở miền Đông Ukraine.

Cũng liên quan tới vấn đề Crimea, ông Lavrov cho biết Nga từ chối tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào về việc trao trả Crimea cho Ukraine.

Ông nói: "Chúng tôi không có gì phải hoàn trả. Chúng tôi sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc đối thoại nào với bất kỳ ai về việc trao trả Crimea. Crimea là lãnh thổ của Nga, hoàn toàn phù hợp với ý nguyện của người dân"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục