Ngoại trưởng Litva từ chức do bất đồng với tổng thống

Tổng thống Litva đã chỉ trích việc Ngoại trưởng Ushaskas thực thi một chính sách đối ngoại mà không thỏa thuận với tổng thống.
Ngày 21/1, Ngoại trưởng Litva Vigaudas Ushaskas đã đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Andrius Kubilius do bất đồng với Tổng thống Dalia Gribauskaite.

Đơn từ chức của Ngoại trưởng Ushaskas nêu rõ trong bối cảnh hiện nay, do tính quan trọng đặc biệt của hành động phối hợp nhịp nhàng và nhất quán giữa chính phủ, tổng thống và quốc hội nhằm khắc phục khủng hoảng nên ông quyết định xin từ chức.

Tuy nhiên, ý tưởng để Ngoại trưởng Ushaskas ra đi lại xuất phát từ Tổng thống Gribauskaite.

Ngày 20/1, Tổng thống Litva đã đề nghị Thủ tướng Kubilius bãi chức ngoại trưởng của ông Ushaskas, đồng thời tuyên bố bà bị mất lòng tin và không hài lòng về kết quả hoạt động của ông này.

Bà Dalia Gribauskaite đã chỉ trích việc Ngoại trưởng Ushaskas thực thi một chính sách đối ngoại của cá nhân mà không thỏa thuận với tổng thống.

Các nhà quan sát cho biết Tổng thống Gribauskaite và Ngoại trưởng Ushaskas đã có vài lần bất đồng quan điểm, trong đó có vấn đề liên quan nhà tù bí mật của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) tại Litva.

Quốc hội Litva cuối năm ngoái đã thông qua nghị quyết yêu cầu Ủy ban An ninh quốc gia và Quốc phòng nước này tiến hành điều tra những cáo buộc cho rằng Litva từng chứa chấp một nhà tù bí mật của CIA để giam giữ các nghi can Al-Qaeda.

Tổng thống Gribauskaite cho rằng cần thực hiện một cuộc điều tra toàn diện với thông tin do kênh truyền hình Mỹ ABC đưa ra, rằng Litva là nước châu Âu thứ ba (sau Ba Lan và Rumania) đã cung cấp cho CIA những cơ sở để giam giữ và có thể cả thẩm vấn, các nghi can khủng bố.

Theo kênh truyền hình trên, nhà tù bí mật của CIA được mở gần sân bay thủ đô Vilnius vào đầu năm 2004 và tồn tại tới cuối năm 2005./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục