Ngoại trưởng Malaysia khẳng định quan hệ tốt đẹp với Singapore

Ngày 16/1, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah khẳng định quan hệ giữa nước này với Singapore vẫn tốt đẹp, bất chấp việc hai bên cần phải tiếp tục thảo luận một số vấn đề.
Ngoại trưởng Malaysia khẳng định quan hệ tốt đẹp với Singapore ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah. (Nguồn: malaymail)

Hãng thông tấn Bernama dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah khẳng định quan hệ giữa nước này với Singapore vẫn tốt đẹp, bất chấp việc hai bên cần phải tiếp tục thảo luận một số vấn đề.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 16/1, Ngoại trưởng Saifuddin cho hay, Malaysia và Singapore đang thảo luận về một số chủ đề và vấn đề cùng quan tâm.

[Singapore: Hành động thiện chí để giải quyết bất đồng với Malaysia]

Ông Saifuddin đánh giá việc hai bên có thể tiến hành thảo luận là điều rất quan trọng và ông cũng tin tưởng rằng các cuộc thảo luận sẽ diễn ra đúng hướng.

Trước đó báo chí Malaysia cho biết, cuộc họp lần thứ 14 của Ủy ban hỗn hợp cấp Bộ trưởng về vấn đề Iskandar Malaysia (JMCIM) giữa hai nước, dự kiến diễn ra vào ngày 14/1, đã bị trì hoãn.

Phía Singapore muốn hoãn cuộc họp này bởi vì cho rằng lãnh đạo bang Johor của Malaysia, ông Osman Sapian, đã xâm phạm vùng biển của Singapore vào hôm 9/1 vừa qua trong chuyến thăm cảng Johor Baru. Trong khi đó, ông Osman khẳng định ông không xâm phạm hải phận của Singapore./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục