Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích "sự gây hấn của Nga tại Ukraine"

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ông sẽ hội đàm với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương về "sự gây hấn của Nga tại Ukraine."
Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích "sự gây hấn của Nga tại Ukraine" ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ông sẽ hội đàm với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về "sự gây hấn của Nga tại Ukraine," thể hiện quan điểm cứng rắn hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Moskva.

Phát biểu trước khi đến Brussels (Bỉ) tham dự cuộc họp đầu tiên tại NATO trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, ông Tillerson nói: "Chúng tôi muốn tổ chức cuộc thảo luận về vị thế của NATO ở châu Âu, đặc biệt là ở Đông Âu nhằm đối phó với sự gây hấn của Nga tại Ukraine và những nơi khác."

Trước đó, Đại sứ Nga tại NATO Alexander Grushko cho biết các cố vấn quân sự của một số quốc gia thành viên NATO đang huấn luyện các binh sỹ Ukraine để triển khai tới khu vực Donbass nhằm tham gia các cuộc chiến tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục