Ngoại trưởng Mỹ có thể tham gia tranh cử trong tương lai

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với The Wichita Eagle, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phát tín hiệu sẽ tham gia một cuộc chạy đua trong tương lai, và ông không loại trừ bất cứ điều gì.
Ngoại trưởng Mỹ có thể tham gia tranh cử trong tương lai ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại cuộc họp báo ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo The Hill ngày 17/3, trong cuộc trả lời phỏng vấn với The Wichita Eagle, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phát tín hiệu sẽ tham gia một cuộc chạy đua trong tương lai, và ông không loại trừ bất cứ điều gì.

[Bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020: Cuộc bầu cử đa dạng nhất?]

Tờ báo trên lưu ý rằng ông Pompeo có thể ra tranh cử vào Thượng viện hoặc thống đốc bang Kansas vào năm 2022, nếu không phải là cuộc chạy đua trở thành tổng thống vào năm 2024.

Ngoại trưởng Pompeo nói với The Wichita Eagle rằng, ông sẽ né tránh những dự đoán về việc tham gia một cuộc đua như trên trong một vài năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục