Ngoại trưởng Mỹ đàm phán với Palestine về quan hệ với Israel

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và các nhà đàm phán Palestine đã có cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" kéo dài 2 giờ về các quan hệ trong tương lai với Israel.
Ngoại trưởng Mỹ đàm phán với Palestine về quan hệ với Israel ảnh 1Trẻ em Palestine trên đống đổ nát do Israel không kích ở Dải Gaza. (Nguồn: aljazeera.com)

Theo AFP/AP, một quan chức Mỹ cho biết ngày 3/9, Ngoại trưởng nước này John Kerry và các nhà đàm phán Palestine đã có cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" kéo dài 2 giờ về các quan hệ trong tương lai với Israel.

Đây là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa ông Kerry và các nhà đàm phán Palestine kể từ hồi tháng 7 - khi đó, ông Kerry đã không thể làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Israel với lực lượng vũ trang Palestine ở Dải Gaza.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki xác nhận: "Ông Kerry đã gặp các ông Saeb Erekat và Majid Faraj trong chiều nay (3/9). Đây là cuộc đàm luận mang tính xây dựng về nhiều vấn đề, trong đó có Gaza, quan hệ Israel-Palestine và những diễn biến gần đây trong khu vực." Bà cho biết thêm rằng hai bên đã nhất trí tiếp tục đàm phán trong những tuần tới.

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Samantha Power cho biết Mỹ để ngỏ khả năng cho một nghị quyết Liên hợp quốc mới song chỉ trong trường hợp nghị quyết này góp phần duy trì lệnh ngừng bắn giữa Israel và Palestine.

Phát biểu trước báo giới, bà Power cho rằng một nghị quyết phải "vô hại" đối với lệnh ngừng bắn nói trên và phải "đóng vai trò tích cực trong việc ủng hộ một giải pháp lâu dài."

Bà nói: "Không gì nhấn mạnh được tính cấp bách của việc đảm bảo... một giải pháp hai nhà nước đã được thương thảo như cuộc khủng hoảng ở Gaza cũng như nỗi đau mà quá nhiều người của cả hai bên phải chịu đựng trong suốt cuộc khủng hoảng này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục