Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ trở lại đối thoại về Syria

Hôm 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh cho phép trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara tiến hành chiến dịch quân sự tại miền Bắc Syria.
Ngoại trưởng Mỹ đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ trở lại đối thoại về Syria ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ quay lại đàm phán về Đông Bắc Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 16/10 tuyên bố, ông đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ trở lại đối thoại với Mỹ về an ninh tại vùng Đông Bắc Syria. 

Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ: "Hôm qua, (tôi) đã thảo luận với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng chiến dịch quân sự và trở lại đối thoại với Mỹ về an ninh tại vùng Đông Bắc Syria."

[Mỹ cảnh báo áp đặt các biện pháp trừng phạt phá hủy kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ]

Hôm 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh cho phép trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara tiến hành chiến dịch quân sự tại miền Bắc Syria.

Các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số cơ quan và quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả Bộ Quốc phòng và người đứng đầu bộ này Hulusi Akar, Bộ Năng lượng cùng Bộ trưởng Fatih Donmez cũng như Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục