Ngoại trưởng Mỹ dự cuộc đàm phán Israel-Palestine

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tới Ai Cập để tham dự cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ hai giữa Israel và Palestine.
Ngày 14/9, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tới Ai Cập để tham dự cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ hai giữa Israel và Palestine, diễn ra cùng ngày tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ của Ai Cập.

Trước đó, ngày 13/9, trả lời phỏng vấn báo chí trong chuyến bay từ Washington tới Ai Cập, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh rằng nếu không có đối thoại trực tiếp, Israel không thể trông đợi an ninh bền vững và Palestine không thể thành lập được một Nhà nước độc lập.

Bà Clinton cho rằng đây là thời điểm chín muồi để Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahomud Abbas đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Cùng ngày, Mỹ thừa nhận có những trở ngại trước mắt cản trở các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley cho rằng những tuần sắp tới sẽ đóng vai trò quyết định giải quyết các trở ngại này.

Chính quyền Tổng thống Barack Obama cho rằng Israel cần tiếp tục đình chỉ xây dựng nhà định cư Do Thái ở Bờ Tây, đồng thời cả Israel và Palestine cần nỗ lực tìm cách giải quyết những trở ngại liên quan tới vấn đề này.

Vấn đề xây dựng các khu định cư Do Thái của Israel là trở ngại lớn trong cuộc đàm phán hòa bình lần này, diễn ra trong bối cảnh quyết định của Thủ tướng Netanyahu tạm ngừng xây dựng nhà định cư mới ở Bờ Tây trong 10 tháng sẽ hết hiệu lực ngày 26/9 này.

Giới chức Israel khẳng định quyết định này sẽ không được gia hạn sau khi hết hiệu lực, trong khi phía Palestine liên tiếp cảnh báo sẽ rời bàn đàm phán nếu phía Israel không gia hạn ngừng hoạt động xây dựng nhà định cư.

Các nhà quan sát chính trị nhận định cả Israel và Palestine đều không muốn cuộc đàm phán trực tiếp lần thứ hai đổ vỡ, song hai bên cùng đang phải chịu sức ép từ trong nội bộ yêu cầu không thỏa hiệp.

Chỉ một ngày trước khi lãnh đạo hai bên ngồi vào bàn đàm phán, tổ chức phi chính phủ Peace Now của Israel cho biết sau khi thời hạn trên hết hiệu lực, hơn 13.000 nhà ở mới của người định cư Do Thái sẽ được triển khai xây dựng ở Bờ Tây, trong đó hơn 2000 nhà bắt đầu được xây ngay sau ngày 30/9.

Theo kế hoạch, ngày 15/9, các bên sẽ tiếp tục đàm phán tại Jerusalem với các vấn đề trọng tâm gồm an ninh của Israel, vấn đề đường biên giới của nhà nước Palestine tương lai, số phận của người tị nạn Palestine và thành phố Jerusalem mà cả hai bên đều nhận là thủ đô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục