Ngoại trưởng Mỹ gặp người đồng cấp Nga và Iran vào tuần tới

Ngoại trưởng John Kerry sẽ gặp những người đồng cấp Nga và Iran vào tuần tới tại Thụy Sĩ liên quan tới tình hình ở miền Đông Ukraine và vấn đề hạt nhân của Tehran.
Ngoại trưởng Mỹ gặp người đồng cấp Nga và Iran vào tuần tới ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: brooking.edu)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/2 thông báo Ngoại trưởng nước này John Kerry sẽ gặp những người đồng cấp Nga và Iran vào tuần tới tại Thụy Sĩ liên quan tới tình hình ở miền Đông Ukraine và vấn đề hạt nhân của Tehran.

Phát biểu với báo giới, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jennifer Psaki cho hay Ngoại trưởng Kerry, dự kiến tới Geneva ngày 2/3, sẽ thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về tình hình Ukraine và “các vấn đề khu vực cùng quan tâm khác”.

Bà Psaki cho biết thêm người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sau đó sẽ tới thành phố Montreux để gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif, một phần trong nỗ lực lớn hơn của Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện trước cuối tháng 6/2015 liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Động thái này cho thấy nỗ lực của Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.

Trước đó, ông Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Zarif đã có cuộc gặp kéo dài 2 giờ đồng hồ ngày 22/2 tại Geneva (Thụy Sĩ). Sau cuộc gặp, hai bên cho biết kết quả hội đàm là tích cực, song không cung cấp thêm chi tiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục