Ngoại trưởng Mỹ: Iran bị cấm sản xuất vũ khí hạt nhân vĩnh viễn

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Iran bị cấm sản xuất vũ khí hạt nhân vĩnh viễn theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Ngoại trưởng Mỹ: Iran bị cấm sản xuất vũ khí hạt nhân vĩnh viễn ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong một phiên thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 25/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Iran bị cấm sản xuất vũ khí hạt nhân vĩnh viễn theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) - động thái nhằm xoa dịu quan ngại rằng những hạn chế đối với chương trình hạt nhân của Tehran rốt cuộc sẽ bị dỡ bỏ.

Phát biểu trước các nghị sỹ Mỹ, ông Kerry nói: "Xin hãy hiểu rằng tại bất kỳ thời điểm nào, không có chuyện giảm bớt những hạn chế trong việc cho phép Iran sản xuất vũ khí hạt nhân. Tehran bị cấm sản xuất vũ khí hạt nhân vĩnh viễn - đây chính là bản chất của việc tham gia NPT mà Iran là một nước thành viên."

Trong khi đó cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ông tôn trọng Tổng thống Mỹ Barack Obama song nhấn mạnh rằng ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc tới Mỹ để vận động chống lại việc thông qua một thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Iran là nước đã ký kết NPT nhưng Tehran bị phát hiện không tuân thủ hiệp ước toàn cầu này, trong đó có việc không công khai chương trình làm giàu urani./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục