Ngoại trưởng Mỹ, Iran gặp nhau để đẩy nhanh tiến độ đàm phán

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gặp người đồng cấp Iran vào cuối tuần này để đẩy nhanh tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
Ngoại trưởng Mỹ, Iran gặp nhau để đẩy nhanh tiến độ đàm phán ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Iran Javad Zarif (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một bước đi với hy vọng đạt được một thỏa thuận khung trước hạn chót, Ngoại trưởng John Kerry sẽ gặp người đồng cấp Iran vào cuối tuần này để cùng nỗ lực đẩy nhanh tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nói với báo giới ngày 5/2 rằng Ngoại trưởng Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức) vào ngày 7/2 để thảo luận về tiến trình đàm phán giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) về chương trình hạt nhân của Iran.

Cuộc gặp cấp Ngoại trưởng Mỹ-Iran này nằm trong nỗ lực của Mỹ và các cường quốc muốn đạt được một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran vào tháng Ba tới, sớm hơn thời hạn chót 30/6.

Trong cuộc gặp tay đôi gần đây nhất, ngày 23/1, bên lề Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sỹ), tại đó các nhà ngoại giao châu Âu cho biết Mỹ và Iran đều đã có những nhượng bộ nhằm đẩy nhanh tốc độ đàm phán tiến tới một thỏa thuận khung.

Theo các nhà ngoại giao châu Âu, trong cuộc đàm phán hồi tháng 1/2015, phía Mỹ đã nhượng bộ theo đó cho phép Iran được giữ lại 6.500 trong tổng số hơn 10.000 thanh nhiên liệu hạt nhân, nhưng số thanh nhiên liệu được giữ lại này sẽ phải được tái chế lại để giảm bớt lượng urani làm giàu tới mức không thể chế tạo được bom hạt nhân.

Phía Iran cũng đã có nhượng bộ, đồng ý đặt các hoạt động hạt nhân của nước này dưới sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng quốc tế. Iran cũng phải cam kết sẽ chuyển ra nước ngoài số lượng thanh nhiên liệu hạt nhân còn lại.

Trong cuộc gặp Iran cũng cam kết sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để cùng Mỹ thiết lập sự ổn định tại Iraq, Afghanistan và Syria.

Cuộc gặp tay đôi giữa ngoại trưởng Mỹ và Iran được tổ chức trước khi vòng đàm phán tiếp theo giữa Iran với nhóm P5+1 dự kiến cũng sẽ được tổ chức bên lề Hội nghị An ninh Munich.

Thời hạn chót mới cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran là hết tháng 6/2015. Một tín hiệu tích cực từ phía Mỹ là hồi tuần trước Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ Robert Menendez, chính khách ủng hộ ý định của phe Cộng hòa áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Iran, tuyên bố sẽ tạm ngưng việc trình dự luật liên quan tới Iran cho tới sau thời hạn chót ngày 24/3 tới.

Cả Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameroon đều đã nhiều lần lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt mới mà họ cho là sẽ làm chệch hướng và làm hỏng các kết quả đàm phán với Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục