Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến thăm Campuchia

Tối 25/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm Campuchia hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến thăm Campuchia ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tối 25/1, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm Campuchia hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương.

Dự kiến, ông Kerry sẽ có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Hor Namhong và tới chào xã giao Thủ tướng Hun Sen vào sáng 26/1.

Theo thông báo của Bộ ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Kerry sẽ thảo thuận về hợp tác song phương và hội nghị cấp cao đặc biệt giữa Mỹ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sắp tới tại Sunnylands, bang California (Mỹ), cùng các vấn đề kinh tế và tình hình chính trị.

Ngoại trưởng Kerry tới Campuchia sau chuyến thăm Lào, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN. Trong các buổi trao đổi giữa ông với ban lãnh đạo Lào, hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực như bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; hợp tác về y tế, giáo dục, phòng chống tội phạm ma túy, môi trường, kinh tế và thương mại...

Hai bên cũng thảo luận về hợp tác đa phương như hợp tác về Tiểu vùng sông Mekong; hợp tác trong khuôn khổ ASEAN nhân dịp Lào làm Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2016, năm đầu tiên sau khi Cộng đồng ASEAN ra đời; đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ, dự kiến diễn ra vào tháng Hai tới tại Mỹ, nơi các bên sẽ triển khai đối tác chiến lược giữa ASEAN-Mỹ giai đoạn năm 2016-2020.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry diễn ra trước thềm một hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và lãnh đạo các nước Đông Nam Á tại Mỹ vào tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục