Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Nga trong tuần tới

Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho biết ông sẽ thăm Nga để tiến hành thảo luận về những mối quan ngại liên quan tới Syria, Iran và chủ nghĩa khủng bố.

Phát biểu trước báo giới ngày 30/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết tuần tới, ông sẽ thăm Nga để tiến hành thảo luận về những mối quan ngại liên quan tới Syria, Iran và chủ nghĩa khủng bố vốn dấy lên kể từ khi xảy ra các vụ đánh bom tại giải chạy marathon ở thành phố Boston, bang Massachusetts vừa qua.

 

Dự kiến, ông Kerry sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

["Nga, Mỹ cần hợp tác chống khủng bố sau vụ Boston"]

 

Các cuộc thảo luận này cũng sẽ đề cập tới một loạt căng thăng song phương giữa Washington và Mátxcơva, trong đó bao gồm việc Nga ngừng cho phép người Mỹ nhận con nuôi và những hạn chế của Điện Kremli đối với các tổ chức xã hội dân sự.

 

Ngoài ra, các cuộc thảo luận này cũng sẽ đề cập tới vụ hai anh em nghi can gốc Chechnya đánh bom ở Boston, làm ba người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

 

Theo ông Kerry, chuyến công du Nga sắp tới này là "quá chậm"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục