Ngoại trưởng Mỹ Kerry bắt đầu chuyến công du châu Âu 4 ngày

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới Brussels, Bỉ, bắt đầu chuyến công du châu Âu 4 ngày để thảo luận với các đồng minh châu Âu về các điểm nóng trên thế giới.
Ngoại trưởng Mỹ Kerry bắt đầu chuyến công du châu Âu 4 ngày ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: EPA)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 2/12 đã tới Brussels, Bỉ, bắt đầu chuyến công du châu Âu 4 ngày để thảo luận với các đồng minh châu Âu về các điểm nóng trên thế giới như Ukraine, cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria, kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngay trong ngày 2/12, Ngoại trưởng Kerry đã tham dự hội nghị ngoại trưởng 28 nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo kế hoạch, ngày 3/12, Ngoại trưởng Mỹ sẽ chủ trì cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên của 60 nước trong liên minh quốc tế chống IS để thảo luận về cơ chế chính trị đối với các chiến dịch chống IS của liên minh cũng như các biện pháp ngăn chặn làn sóng các tay súng nước ngoài tham gia các lực lượng thánh chiến.

Ông Kerry cũng sẽ đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 6 Hội đồng Năng lượng Mỹ-EU tại Brussels.

Sau thời gian ở Brussels, ông Kerry sẽ sang Thụy Sĩ tham dự cuộc họp của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE).

Trong cuộc gặp các nhà lãnh đạo Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Kerry sẽ thảo luận về vai trò của OSCE năm vừa qua trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng cũng như những vấn đề ở Ukraine. Liên quan đến những diễn biến mới trong cuộc khủng hoảng Ukraine, ông Kerry dự kiến cũng sẽ có một cuộc gặp riêng đầu tiên với tân Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin.

Ngày 4/12, Ngoại trưởng Mỹ sẽ bay sang London, Vương quốc Anh, dự hội nghị quốc tế về Afghanistan, gặp cả Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif.

Trước đó, hội nghị ngoại trưởng NATO đã thông qua quyết định triển khai lực lượng hỗ trợ cho Afghanistan nhằm khẳng định cam kết của các đồng minh và đối tác của NATO với chính quyền Afghanistan.

Tổng Thư ký Jens Stoltenberg cũng khẳng định tiếp tục đóng góp tài chính cho lực lượng ở Afghanistan trong năm 2015 và sau đó, đồng thời tăng cường mối quan hệ đối tác bền vững giữa NATO và Afghanistan, thể hiện bằng việc thành lập một nhóm đặc biệt có nhiệm vụ thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ đối tác này.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, các ngoại trưởng NATO cũng tuyên bố ủng hộ các cải cách cơ bản mà chính phủ mới đang tiến hành cũng như quyết tâm hỗ trợ Kiev đảm bảo an ninh. Hội nghị cũng thảo luận các bước đi phối hợp tiếp theo trong cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục