Ngoại trưởng Mỹ Kerry công du Trung Đông lần thứ 4

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã rời Washington bắt đầu chuyến công du tới bốn nước Trung Đông gồm Oman, Jordan, Israel và Palestine.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 20/5 đã rời Washington bắt đầu chuyến công du tới 4 nước Trung Đông gồm Oman, Jordan, Israel và Palestine.

Sau đó, ông sẽ tới Ethiopia, dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tổ chức Thống nhất châu Phi (OAU), tiền thân của Liên minh châu Phi (AU) hiện nay.

Đây là chuyến thăm thứ tư của ông Kerry tới khu vực Trung Đông kể từ khi lên nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ.

Thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết mục đích chính trong chuyến trở lại Trung Đông kéo dài 4 ngày lần này của Ngoại trưởng Kerry là tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng đã bước sang năm thứ ba tại Syria và thúc đẩy việc nối lại vòng đàm phán hòa bình một cách sớm nhất vốn bế tắc nhiều năm qua giữa Israel và Palestine.

[Ông Kerry có "chiến lược thầm lặng" cho Trung Đông] 


Trong chặng dừng chân đầu tiên tại Oman ngày 21/5, Ngoại trưởng Kerry sẽ có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo quốc gia vùng Vịnh này về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực.

Một số quan chức cho hay ông Kerry sẽ cổ vũ việc ký dự định thư giữa Oman và nhà chế tạo vũ khí Raytheon của Mỹ về một hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không cho Oman trị giá 2,1 tỉ USD.

Tiếp đó, ngày 22/5, ông Kerry sẽ bay sang thủ đô Amman của Jordan tham dự hội nghị với đại diện 10 nước đồng minh và các đối tác chủ chốt của Mỹ ở châu Âu và thế giới Arập để bàn về cái gọi là "một thời kỳ chuyển tiếp" tại Syria.

Nội dung chính của hội nghị này là thảo luận về đề xuất đàm phán hòa bình mới nhất của Nga, theo đó vào tháng Sáu tới các bên liên quan cuộc nội chiến Syria sẽ nhóm họp tại Geneva, Thụy Sĩ.

Đề xuất đàm phán hòa bình này đã được Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Nga nhất trí ngày 16/5 trong cuộc hội đàm bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước Hội đồng Bắc Cực tổ chức tại Thụy Điển.

Phát biểu trước khi bắt đầu chuyến công du, ông Kerry cho biết cả Mỹ và Nga đều cho rằng sẽ là tích cực và có tính chất xây dựng khi hai nước hợp tác với nhau trong một nỗ lực nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình cho vấn đề Syria.

Ngày 23-24/5, ông Kerry sẽ tới thăm Israel và Palestine để tiến hành các cuộc hội đàm riêng rẽ với các nhà lãnh đạo hai nước này nhằm thúc đẩy việc nối lại đàm phán hòa bình Trung Đông mà ông Kerry đã cố gắng thúc đẩy trong vài tháng qua.

Trong hai ngày 24-25/5, Ngoại trưởng Mỹ sẽ có mặt tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia để thúc đẩy quan hệ song phương, hội đàm với các nhà lãnh đạo châu Phi tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập OAU tại đây.

Ngày 26/5, ông Kerry sẽ trở lại Jordan để tham dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục