Ngoại trưởng Mỹ Kerry hội kiến Quốc vương Qaboos

Ngoại trưởng Mỹ ngày 21/5 đã tới Oman, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 4 nước Trung Đông; hội kiến Quốc vương Qaboos.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 21/5 đã tới Oman, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du bốn nước Trung Đông của ông.

Sau khi tới Oman, ông Kerry đã tới hội kiến Quốc vương Qaboos tại dinh thự của Quốc vương.

Một trong những mục đích chính của ông Kerry trong chuyến thăm Oman là nhằm thúc đẩy ký kết một thỏa thuận trị giá khoảng 2,1 tỷ USD, theo đó sẽ cung cấp một hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất cho quốc gia vùng Vịnh này.

Trả lời các phóng viên trên chuyến bay tới Oman, các quan chức Mỹ cho biết ông Kerry tán thành việc ký một ý định thư giữa Muscat và nhà sản xuất Raytheon (Mỹ) trước thềm các cuộc đàm phán tiến tới một hợp đồng cuối cùng.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào tháng Một năm nay, Oman đã quyết định mua hệ thống phòng không do Raytheon sản xuất và việc này đã rất được ông Keri ủng hộ từ trước khi nhậm chức Ngoại trưởng Mỹ.

Quan chức này cho biết năm 2011, Oman đã ký thỏa thuận mua đợt hai gồm 12 chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ và số máy bay này sẽ được chuyển giao vào năm 2014.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ cũng thảo luận về vấn đề Syria trong các cuộc hội đàm với các quan chức Oman, một trong những đồng minh chủ chốt của Mỹ ở vùng Vịnh song cũng có mối quan hệ mật thiết với Iran.

Theo kế hoạch, ngày 22/5, ông Kerry sẽ tới Amman, thủ đô Jordan, để dự hội nghị của nhóm "Những người bạn Syria" với đại diện 10 nước đồng minh và các đối tác chủ chốt của Mỹ ở châu Âu và thế giới Arập để bàn về cái gọi là "một thời kỳ chuyển tiếp" tại Syria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục