Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các nước vùng Vịnh nới lỏng phong tỏa Qatar

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết, việc phong tỏa đã làm cản trở các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực và chiến dịch chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi các nước vùng Vịnh nới lỏng phong tỏa Qatar ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/6, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi Saudi Arabia, Các tiểu Vương quốc Arap thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập nới lỏng phong tỏa cho Qatar.

[Qatar chỉ trích các quốc gia Arab vi phạm luật pháp quốc tế]

Ngoại trưởng Mỹ cho biết, phong tỏa đã làm cản trở các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực và chiến dịch chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Việc này cũng làm suy yếu các hoạt động kinh doanh của Mỹ trong khu vực và gây ra các hậu quả về nhân đạo.

Ông Tillerson nhấn mạnh: "Tình hình khủng hoảng ở vùng Vịnh trong vài ngày qua đang gây phiền toái cho Mỹ tại khu vực này, và nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều người."

Trong một cuộc khủng hoảng ngoại giao nổ ra ở Trung Đông hôm 5/6 vừa qua, các quốc gia Saudi Arabia, Bahrain, UAE, Ai Cập đã đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar với các buộc Qatar đã hỗ trợ các nhóm khủng bố cực đoan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục