Ngoại trưởng Mỹ lạc quan về khả năng giải quyết vấn đề người Kurd

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tự tin có thể đạt được cả 2 mục tiêu là bảo vệ người Kurd tại Syria, và vẫn cho phép Thổ Nhĩ Kỳ "bảo vệ quốc gia của họ khỏi khủng bố."
Ngoại trưởng Mỹ lạc quan về khả năng giải quyết vấn đề người Kurd ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu với báo giới tại New York ngày 12/12/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 12/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ lạc quan về khả năng tìm được một giải pháp bảo vệ người Kurd tại Syria, mà vẫn cho phép Thổ Nhĩ Kỳ "bảo vệ quốc gia của họ khỏi khủng bố," bất chấp việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria.

[Mỹ muốn thảo luận với Nga về việc bảo vệ người Kurd tại Syria]

Phát biểu với báo giới tại Abu Dhabi thuộc các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du Trung Đông của mình, ông Pompeo nói: "Chúng tôi tự tin có thể đạt được một kết quả, vốn đạt được cả hai mục tiêu này."

Trước khi tới UAE, ông Pompeo đã tới Jordan, Iraq, Ai Cập Bahrain và dự kiến cũng sẽ thăm 4 nước thành viên khác của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), gồm Qatar, Kuwait, Oman và Saudi Arabia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục