Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thảo luận với các đồng minh về Iran

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thảo luận với các đồng minh tại châu Âu, Trung Đông và châu Á nhằm thuyết phục những nước này hối thúc Iran kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ thảo luận với các đồng minh về Iran ảnh 1Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Busher ở miền nam Iran ngày 26/2/2006. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, giới chức Mỹ cho biết ngay khi trở về từ Triều Tiên vào ngày 10/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ lập tức thảo luận với các đồng minh tại châu Âu, Trung Đông và châu Á nhằm thuyết phục những nước này hối thúc Iran kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa.

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, các cuộc thảo luận với Anh, Pháp, Đức cũng như Nhật Bản, Iraq và Israel về những biện pháp tiếp theo đã diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hôm 8/5.

Nói về kế hoạch tổ chức các cuộc thảo luận của Ngoại trưởng Pompeo và nhà đàm phán hàng đầu về Iran Brian Hook, quan chức này nêu rõ: "Giai đoạn đầu sẽ là thảo luận với các đối tác trên khắp thế giới, những nước chia sẻ những mối quan tâm của chúng tôi."

[Video] Iran khẳng định không thể bị đe dọa về quân sự

Theo quan chức này, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc tăng cường sức ép đối với Iran "theo cách có tính xây dựng và có lợi để đưa Tehran tới bàn đàm phán."

Câu hỏi đặt ra là liệu các đồng minh, và trên hết là Iran, có đồng ý khôi phục hoàn toàn đàm phán khi mà Mỹ vừa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, phá vỡ những cam kết trong hiệp định kiểm soát vũ khí then chốt này hay không.

Mỹ hy vọng Iran sẽ buộc phải ngồi vào bàn đàm phán bằng cách khôi phục các lệnh trừng phạt, thậm chí áp đặt thêm nữa nhiều biện pháp khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục