Ngoại trưởng Mỹ nêu quan ngại với Iran về vụ phóng thử tên lửa

Ngoại trưởng Kerry đã bày tỏ quan ngại với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif về các vụ phóng thử tên lửa mà nước này tuyên bố có khả năng bắn tới Israel.
Ngoại trưởng Mỹ nêu quan ngại với Iran về vụ phóng thử tên lửa ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby ngày 9/3 cho biết, Ngoại trưởng nước này John Kerry đã thảo luận với người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif về việc Tehran mới đây tiến hành hai vụ thử tên lửa đạn đạo mà nước này tuyên bố có khả năng bắn tới Israel.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn John Kirby cho biết: "Ngoại trưởng Kerry đã bày tỏ quan ngại với Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif về các vụ phóng thử tên lửa."

Trong một diễn biến khác có liên quan, ứng cử viên của Đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã kêu gọi áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo này bỏ qua những quan ngại của Mỹ và phóng thử hai tên lửa đạn đạo.

Trong một tuyên bố, bà Clinton đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các vụ thử tên lửa của Iran.

Bà cho biết: "Iran cần phải đối diện với những lệnh trừng phạt mới vì các hành động của họ, và cộng đồng quốc tế cần phải cho Iran thấy được rằng chúng ta không chấp nhận những mối đe dọa mà nước này nhằm vào Israel"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục