Ngoại trưởng Mỹ nói về khả năng Nga tái gia nhập nhóm G7

Tại cuộc họp của Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Tổng thống Trump xem việc Nga quay lại nhóm G7 là điều không thể tránh được.
Ngoại trưởng Mỹ nói về khả năng Nga tái gia nhập nhóm G7 ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng AP, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 28/6 cho biết Tổng thống nước này Donald Trump xem việc Nga quay lại nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới là điều không thể tránh được và "thỏa hiệp" đó có khả năng cho phép Moskva tái gia nhập Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

[Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ hội đàm với quan chức an ninh cấp cao Nga]

Bộ trưởng Pompeo cho hay ông có thể hình dung ra một loạt thỏa hiệp với Nga mà Mỹ và các nước khác đều có thể chấp nhận được, cũng như sẽ cho phép Moskva quay lại G7.

Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh rằng quan điểm của Mỹ là Nga sáp nhập không hợp pháp Crimea, động thái dẫn đến việc Moska bị đình chỉ tư cách thành viên G7.

Ông Pompeo đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp của Ủy ban phân bổ ngân sách Thượng viện Mỹ trong bối cảnh Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đang gặp gỡ các quan chức Nga tại thủ đô Moskva để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa lãnh đạo hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục