Ngoại trưởng Mỹ: Sẵn sàng đối thoại với các nước

Nói về chính sách đối ngoại của chính quyền đương nhiệm, Ngoại trưởng Hillary khẳng định Mỹ sẵn sàng đối thoại để đạt được tiếng nói chung.

Sau một tháng ít xuất hiện trước công chúng do tai nạn trượt ngã làm vỡ xương khuỷu tay, khiến nhiều kế hoạch công du nước ngoài bị đình hoãn, Ngoại trưởng Mỹ đã "trở lại" với một bài phát biểu "quan trọng" trước Hội đồng Đối ngoại ngày 15/7.

Trước hàng trăm cử tọa và phóng viên, bà Hillary Clinton nói về chính sách đối ngoại của chính quyền đương nhiệm và đưa ra nhiều thông điệp quan trọng, khẳng định vai trò là nhà ngoại giao số một của Mỹ.

Với các đối thủ của Mỹ, bà Clinton tiếp tục bảo vệ cách tiếp cận hiện nay của chính quyền là sẵn sàng đối thoại để đạt được tiếng nói chung. Bà nói: "Chúng ta không được phép e ngại hay dè chừng việc đối thoại."

Tuy nhiên, với Iran, bà cũng cảnh báo rằng đề nghị đối thoại của Mỹ với nước này là có giới hạn về mặt thời gian, và chính quyền Tehran phải sớm lựa chọn giữa hai con đường: đối thoại với Mỹ hoặc là đối mặt với các biện pháp trừng phạt mới và bị cô lập thêm.

Trong bài phát biểu, bà Clinton cũng chìa "cành ôliu" với các thành viên của lực lượng Taliban ở Afghanistan. Bà nói nước Mỹ và các đồng minh ở quốc gia Nam Á này hoan nghênh những người theo Taliban nhưng phản đối Al Qaeda và sẵn sàng "giã từ vũ khí", bởi bà hiểu rằng không phải mọi thành viên của Taliban đều ủng hộ Al Qaeda.

Một trong những ưu tiên của chính quyền hiện nay, theo Ngoại trưởng Clinton, là ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, ngăn ngừa việc sử dụng vũ khí hạt nhân và xây dựng một thế giới không có mối đe doạ từ vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhấn mạnh mục tiêu hiện nay của Mỹ là cô lập và đánh bại các phần tử khủng bố, cực đoan trong khi mở rộng cánh tay tới thế giới Hồi giáo; tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các bên theo đuổi việc đạt được hòa bình toàn diện ở khu vực Trung Đông; mong muốn nền kinh tế toàn cầu hồi phục và tăng trưởng bằng cách củng cố nền kinh tế trong nước, mở rộng thương mại tự do và công bằng, đẩy mạnh đầu tư để tạo nhiều công ăn việc làm; chống biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh năng lượng và đặt nền móng cho một tương lai năng lượng sạch.

Dù thừa nhận Mỹ đã mất đi vai trò và ảnh hưởng ở một số lĩnh vực trong những năm gần đây, nhưng bà Clinton coi đó chỉ là những thất bại tạm thời. Bà cho rằng trong bối cảnh toàn cầu như hiện nay, không quốc gia nào có thể tự giải quyết mọi thách thức một cách độc lập và các quốc gia trên thế giới đều đang đối mặt với những vấn đề mang tính toàn cầu như nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân, chủ nghĩa khủng bố, dịch bệnh.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo đây là "bài phát biểu quan trọng về chính sách đối ngoại" của Ngoại trưởng Clinton, trước khi bà lên đường trong một chuyến công du khắp thế giới bắt đầu từ ngày 16/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục