Ngoại trưởng Mỹ sẽ ép Nga giảm căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gây sức ép với Nga về sự cần thiết phải xuống thang căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Ankara bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhà Trắng ngày 14/12 cho biết Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ gây sức ép với Nga về sự cần thiết phải xuống thang căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Ankara bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 tại khu vực biên giới giáp Syria hồi cuối tháng trước.

Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói rằng “Mỹ không nhận thấy bất kỳ sự leo thang (căng thẳng) nào tại thời điểm này” giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, và điều đó cho thấy “đôi chút lạc quan.”

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Kerry sẽ có các cuộc hội đàm được dư luận đặc biệt quan tâm với các nhà lãnh đạo và quan chức nga tại Moskva vào ngày 15/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục