Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp phe đối lập Syria tuần này

Trả lời báo chí ngày 9/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông sẽ gặp thành viên phe đối lập Syria tại London vào cuối tuần này.
Theo Reuters/AFP, ngày 9/4, trả lời báo giới tại sân bay Tel Aviv, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết ông sẽ gặp thành viên phe đối lập Syria tại London vào cuối tuần này.

Ngoại trưởng Kerry tuyên bố Washington sẽ xem xét cách thức giúp phe chống đối Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông Kerry sẽ bay tới London ngay sau chuyến thăm ba ngày tới Israel và Palestin.

Trong khi đó, Liên minh Dân tộc (SNC) đối lập của Syria ngày 9/4 đã lên án vụ đánh bom gần quảng trường Sabaa Bahrat ở trung tâm thủ đô Damascus hôm 8/4 làm ít nhất 15 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, đồng thời cáo buộc chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm đối với vụ tấn công này.

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi Chính phủ Syria hợp tác đầy đủ và cho phép phái đoàn thanh sát viên Liên hợp quốc điều tra các cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc xung đột tại quốc gia này.

Trong khi đó, điều phối viên viện trợ khu vực của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Panos Moumtzis cho biết các hoạt động viện trợ cho người tị nạn Syria đang ở "mức bạo động" do thiếu hụt nguồn tài trợ trầm trọng trong bối cảnh số lượng người di tản khỏi quốc gia này có thể tăng gấp ba.

Trong diễn biến liên quan, văn phòng Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cho biết ngày 9/4, nước này đã lần thứ hai buộc hạ cánh và kiểm tra một máy bay của Iran đang trên đường tới Syria nhưng chỉ tìm thấy hàng viện trợ nhân đạo.

Các cuộc thanh sát liên tục này được thực hiện sau khi Baghdad tuyên bố sẽ tăng cường hoạt động này vào tháng trước do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry công khai cáo buộc Baghdad làm ngơ các chuyến bay của Iran mà Washington cho là mang trang thiết bị quân sự cho chế độ Damascus/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục