Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga nhằm thu hẹp bất đồng về vấn đề Trung Đông

Mỹ muốn thu hẹp những bất đồng với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin về vai trò của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong bất kỳ cuộc chuyển tiếp chính trị nào.
Ngoại trưởng Mỹ thăm Nga nhằm thu hẹp bất đồng về vấn đề Trung Đông ảnh 1 Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 15/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới thủ đô Moskva bắt đầu chuyến thăm Nga nhằm nỗ lực thu hẹp những bất đồng với Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin về vai trò của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong bất kỳ cuộc chuyển tiếp chính trị nào và vấn đề xác định nhóm phiến quân nào sẽ tham gia vào tiến trình đàm phán hòa bình.

Dự kiến, ông Kerry sẽ tìm cách thu xếp mở vòng đàm phán thứ 3 giữa các cường quốc thế giới về Syria trong bối cảnh có nhiều hoài nghi về khả năng liệu một cuộc họp trù bị vào ngày 18/12 tới tại New York (Mỹ) có diễn ra hay không.

Trước đó, tối 14/12, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và ông Kerry trong một cuộc điện đàm đã nhất trí về sự cần thiết phải có những điều kiện tiên quyết, rõ ràng trước khi tiến hành bất kỳ một cuộc họp mới nào về Syria.

Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết sẽ không có điều kiện tiên quyết đối với một cuộc họp như vậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục