Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận quan hệ với Đức sóng gió vì NSA

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 31/1 thừa nhận mối quan hệ với Đức đã trải qua một “giai đoạn sóng gió” liên quan đến hoạt động do thám của NSA.
Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận quan hệ với Đức sóng gió vì NSA ảnh 1Đại sứ quán Mỹ tại Berlin (Đức) ngày 30/10/2013. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 31/1 thừa nhận mối quan hệ với Đức đã trải qua một “giai đoạn sóng gió” liên quan đến hoạt động do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) song khẳng định các lợi ích chung sẽ giúp đưa mối quan hệ này quay trở lại quỹ đạo.

Phát biểu với báo giới tại Berlin, nơi ông gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng cấp Frank-Walter Steinmeier, ông Kerry khẳng định Mỹ đang xem xét nghiêm túc sự bất bình của Đức do những tiết lộ rằng tình báo Mỹ theo dõi điện thoại di động của bà Merkel.

Ông Kerry nhấn mạnh: “Tôi muốn nói với người Đức rằng không có gì phải giấu về việc chúng tôi đã trải qua một giai đoạn sóng gió.”

Khi được hỏi liệu chính quyền Mỹ có ký thỏa thuận không do thám theo đề nghị của Đức sau vụ bê bối nghe lén hay không, ông Kerry nói rằng Thủ tướng Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama đang tham vấn về vấn đề này, đồng thời nhấn mạnh Mỹ “cam kết bảo vệ đời tư.”

Ngoại trưởng Kerry, người cũng sẽ tham dự hội nghị an ninh quốc tế ở Munich, cho rằng Mỹ và Đức đã “có một lịch sử hợp tác sâu rộng lâu dài về những vấn đề phức tạp như chống khủng bố, an ninh quốc phòng và quốc phòng” và sẽ cần phải tiếp tục mối quan hệ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục