Ngoại trưởng Mỹ thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Saudi Arabia

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken và Thái tử Saudi Arabia đã thảo luận về “sự cần thiết phải chấm dứt chiến tranh ở Gaza”, cũng như những nỗ lực nhằm đạt được “sự ổn định lâu dài trong khu vực.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Riyadh để thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Israel, trước thềm cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao các nước Arab vào ngày 25/10 tại London để thảo luận về các cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trong chuyến thăm Riyadh, ông Blinken đã được người đồng cấp Saudi Arabia, Faisal bin Farhan đón tiếp và tiến hành hội đàm, trước khi gặp Thái tử Mohammed bin Salman để thảo luận về quan hệ song phương và tình hình khu vực.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken và Thái tử Saudi Arabia đã thảo luận về “sự cần thiết phải chấm dứt chiến tranh ở Gaza”, cũng như những nỗ lực nhằm đạt được “sự ổn định lâu dài trong khu vực, bao gồm cả việc thông qua sự hội nhập sâu rộng hơn giữa các quốc gia trong khu vực.”

Trước khi khởi hành đến Riyadh, ông Blinken đã kêu gọi Israel nắm bắt cơ hội để bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia, giữa lúc Israel đang triển khai các hoạt động quân sự chống lại phong trào Hamas ở Dải Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban.

Ông Blinken tuyên bố bất chấp những gì đang xảy ra, “đây vẫn là một cơ hội để tiến tới theo một hướng hoàn toàn khác, mang lại lộ trình lâu dài cho an ninh của Israel và vị thế của nước này trong khu vực.”

Ông nói thêm: “Saudi Arabia sẽ là trung tâm của vấn đề này, bao gồm khả năng bình thường hóa quan hệ với Israel.”

Phát biểu tại Tel Aviv, ông Blinken nói rằng bây giờ là lúc chấm dứt chiến tranh ở Gaza, sau khi Israel đã đạt được “hầu hết các mục tiêu chiến lược” tại đây. Ông cũng kêu gọi Israel chọn con đường hội nhập và hợp tác “với các đối tác Arab.”

Giới chức Mỹ cho rằng việc bình thường hóa quan hệ với Saudi Arabia là một trong số ít “đòn bẩy” có thể thúc đẩy Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấp nhận ngừng bắn.

Trước đó vào đầu tháng 9, ông Blinken tuyên bố rằng “nếu đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza thì sẽ có thể tiến tới con đường bình thường hóa” giữa Israel và Saudi Arabia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq: Hơn 21 triệu cử tri đã bắt đầu đi bỏ phiếu

Theo quy định, 25% trong số 329 ghế quốc hội là nữ giới và 9 ghế cho các nhóm tôn giáo thiểu số, Chủ tịch Quốc hội là người Hồi giáo Sunni, Thủ tướng thuộc phái Shiite và Tổng thống là người Kurd.

Nhân viên an ninh bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Baghdad, Iraq ngày 9/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bầu cử quốc hội Iraq: "Phép thử" độ cân bằng

Kết quả bầu cử Iraq không chỉ là vấn đề nội bộ. Với trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và vị trí chiến lược ở trung tâm Trung Đông, Iraq đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng toàn cầu.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Iraq: Hơn 1,3 triệu cử tri tham gia bầu cử sớm

Theo Ủy ban Bầu cử tối cao độc lập (IHEC), hơn 1,3 triệu thành viên lực lượng an ninh và khoảng 26.000 người phải di dời đủ tư cách đi bầu cử sớm tại 809 điểm bỏ phiếu trên cả nước.