Ngoại trưởng Mỹ thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ Kerry đã đến thủ đô Amman của Jordan trong nỗ lực thúc đẩy nối lại tiến trình hòa bình khu vực đang bị ngưng trệ.
Ngày 27/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến thủ đô Amman của Jordan trong nỗ lực thúc đẩy nối lại tiến trình hòa bình khu vực đang bị ngưng trệ.

Sau khi hội đàm với Quốc vương Jordan Abdullah, với nội dung tập trung vào tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine cũng như cuộc xung đột tại Syria, ông Kerry đã đến Jerusalem và hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào đêm 27/6. Dự kiến Ngoại trưởng Mỹ trở lại Amman ngày 28/6 hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Đây là chuyến công du thứ 5 của ông Kerry đến Trung Đông nhằm thúc đẩy nối lại các cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine bị đình trệ từ năm 2010.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong chuyến thăm này ông Kerry sẽ tiếp tục cố gắng tìm kiếm những điểm chung giữa Israel và Pelestine có thể giúp dẫn tới khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình.

Palestine đã tuyên bố chỉ ngồi vào bàn đàm phán chừng nào Israel chấm dứt việc xây dựng các khu định trái phép ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, cũng như thừa nhận đường biên giới trước năm 1967.

Nhà đàm phán Palestine Saeb Erekat cho rằng vấn đề chính trong đàm phán hiện nay là quy chế đối với thành phố Jerusalem mà Palestine xác định là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai.

Tuy nhiên, Mỹ và Israel yêu cầu nối lại đàm phán mà không có điều kiện tiên quyết. Chính quyền Tel Aviv một mực bác bỏ các điều kiện của Palestine và vẫn tiếp tục mở rộng các khu định cư Do Thái. Ngay trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry, Israel đã thông qua việc xây dựng thêm 69 nhà định cư mới tại Đông Jerusalem đồng thời tiếp tục hoạt động xây dựng tại các khu định cư khác.

Trong một tuyên bố ngày 26/6, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh rằng vấn đề an ninh là điều kiện sống còn đối với sự tồn tại của nhà nước Do Thái.

Mặc dù không tiết lộ nhiều thông tin liên quan đến tiến trình hòa đàm, song Ngoại trưởng Mỹ cho biết ông muốn có những tiến triển nhất định trước khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đưa vấn đề Trung Đông vào chương trình nghị sự trong tháng 9 tới.

Ông Kerry đã mạnh mẽ lên án việc Israel tiếp tục xây nhà định cư Do Thái và khẳng định một giải pháp hai nhà nước sẽ đảm bảo an ninh cho đồng minh thân cận này của Washington. Ngoại trưởng Mỹ cũng đề cập gói trợ cấp tài chính, ước tính khoảng 4 tỷ USD, nhằm hỗ trợ cho nền kinh tế Palestine đang hết sức khó khăn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục