Ngoại trưởng Mỹ Tillerson sắp thăm Nga để bàn về chống khủng bố

Ngày 8/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva dự định thảo luận về chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế với Ngoại trưởng Mỹ trong chuyến thăm Nga của ông Tillerson vào tuần tới.
Ngoại trưởng Mỹ Tillerson sắp thăm Nga để bàn về chống khủng bố ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, ngày 8/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moskva dự định thảo luận về chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong chuyến thăm Nga của ông Tillerson vào tuần tới.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1 TV của Nga, người phát ngôn trên nêu rõ: "Chúng tôi có nhiều chủ đề, trong đó chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế có tầm quan trọng lớn.

Moskva sẵn sàng hợp tác với Washington thậm chí vào thời điểm khó khăn nhất trong quan hệ song phương."

Trước đó, quân đội Mỹ ngày 7/4 vừa qua đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân của quân đội Syria tại tỉnh Homs, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Nga-Mỹ.

Về vụ việc này, bà Maria Zakharova nhấn mạnh rằng "hành động như vậy của Mỹ là không chấp nhận được đối với chúng tôi."

Hành động quân sự này của Mỹ diễn ra sau khi xảy ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào dân thường ở Syria hôm 4/4 vừa qua.

Đây là vụ tấn công trực tiếp của Mỹ nhằm vào các lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad kể từ khi cuộc nội chiến bùng phát 6 năm trước.

Nga hiện là một trong những đồng minh thân cận nhất của Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục